Xuất khẩu tôm có thể đạt trên 3 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 22/08/2016 10:28 GMT+7

Chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, năm nay tiếp tục đà tăng trưởng của ngành tôm Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt 3 tỷ USD.

Theo Bộ NN&PTNT, tôm có thị trường tiêu thụ lớn với hơn 7 tỷ người trên thế giới. Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Việt Nam có cơ hội biến thách thức thành lợi thế, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long khi nước biển dâng và hạn mặn gia tăng, cần chuyển một phần diện tích từ trồng lúa sang thủy sản, trong đó có con tôm.

Trong tái cơ cấu thủy sản, con tôm có dư địa lớn. Với ngành nông nghiệp, con tôm sẽ giúp bù đắp một phần tăng trưởng của ngành trong 6 tháng cuối năm. Do đó, phải đưa tôm thành mặt hàng chiến lược của quốc gia để có chính sách tạo động lực, nhằm phát triển thương hiệu tôm Việt Nam lớn mạnh trên thị trường thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước