Ngành du lịch Caribe thiệt hại hơn 700 triệu USD do các siêu bão

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 15/05/2018 17:49 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Trong năm 2017, ước tính có khoảng 826.100 lượt du khách đến Caribe, thấp hơn so với dự báo trước khi các siêu bão đổ bộ.

Theo một nghiên cứu của Hội đồng Du lịch Thế giới, ngành "công nghiệp không khói" tại khu vực Caribe thu hút chưa đến một triệu lượt du khách sau khi các siêu bão Irma và Maria đổ bộ trong năm 2017, gây thiệt hại cho ngành này hơn 700 triệu USD. 

Cơ quan có trụ sở tại London này cho hay, trong năm 2017, ước tính có khoảng 826.100 lượt du khách đến Caribe, thấp hơn so với dự báo trước khi các siêu bão đổ bộ. Các du khách này từng được kỳ vọng chi tiêu 741 triệu USD và "đảm bảo" việc làm cho hơn 11.000 lao động. 

Các điểm đến trên các đảo ở Caribe phụ thuộc nhiều vào du lịch nhờ những bãi biển xanh ngát và rặng san hô xinh đẹp. Ngành du lịch đóng góp 15,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực này và tạo việc làm cho 14% lực lượng lao động. 

Hồi tháng 8-9/2017, hai siêu bão Irma và Maria đã tàn phá vùng biển Caribe, để lại nhiều "dấu tích" ở Barbuda, St Martin/Sint Maarten, St Barts, Anguilla, Cuba, Dominica và các vùng lãnh thổ của Mỹ là Puerto Rico và quần đảo Virgin. Trong đó Barbuda, Dominica và Puerto Rico là những nơi bị tàn phá nặng nề nhất và vẫn đang trong quá trình phục hồi. Tuy nhiên, có một "nghịch lý" là những hòn đảo khác trong vùng biển Caribe không bị bão tràn qua cũng bị ảnh hưởng bất lợi. Lý do là có sự hiểu lầm rằng toàn bộ vùng biển Caribe bị các siêu bão tàn phá. Thực tế cho thấy hơn 2/3 các điểm đến ở vùng biển Caribe vẫn " bình an". 

Theo các chuyên gia, phải cẩn tới 4 năm mới có thể đưa ngành du lịch Caribe trở lại mức trước khi xảy ra các siêu bão vừa qua. Mùa mưa bão hàng năm ở Đại Tây Dương thường kéo dài từ 1/6 đến 30/11. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước