Ngành hàng không Mỹ thiệt hại do sắc lệnh nhập cư mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 20:28 GMT+7

Ảnh minh họa: CNN

VTV.vn - Từ khi chính quyền Mỹ ban hành sắc lệnh nhập cư đầu tiên hôm 27/1, lượng khách quốc tế đặt vé máy bay đến Mỹ đã giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, ngành hàng không có lẽ là lĩnh vực chịu tác động trực tiếp. Theo các số liệu khảo sát của tổ chức giám sát lữ hành ForwardKeys, ngành hàng không Mỹ đã chứng kiến mức giảm rõ rệt các chuyến bay đến và đi.

Giới phân tích cho rằng sắc lệnh này không chỉ tác động tới những nước nằm trong lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ mà còn cả chiều ngược lại. Nguyên nhân được cho là công dân Mỹ lo ngại họ không được chào đón tại nước này hay những người Hồi giáo sống tại Mỹ sợ gặp khó khăn khi nhập cảnh trở lại. Lượng khách đặt vé từ Mỹ đến Trung Đông đã giảm tới 27%.

Sắc lệnh nhập cư của Mỹ còn được dự đoán sẽ gây hiệu ứng toàn cầu trong ít nhất 3 tháng tới và các chuyến bay quốc tế đến Trung Đông và châu Phi sẽ giảm mạnh nhất, gần 10%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi Ngành du lịch Mỹ thiệt hại sau sắc lệnh nhập cư của ông Trump Ngành du lịch Mỹ thiệt hại sau sắc lệnh nhập cư của ông Trump Các hãng công nghệ Mỹ đệ đơn phản đối sắc lệnh nhập cư Các hãng công nghệ Mỹ đệ đơn phản đối sắc lệnh nhập cư

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước