Ngành Thuế đặt mục tiêu vào top 4 Đông Nam Á về mức độ thuận lợi về thuế

Hữu Bằng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 14:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin tại Hội thảo "Kế hoạch cải cách Thuế cho Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020" do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Bộ Tài chính coi việc cải cách thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Mục tiêu này cũng sẽ tạo động lực thu hút vốn đầu tư, đảm bảo nguồn lực cho phát triển, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế sâu và rộng như hiện nay.

Theo hướng cải cách chính sách thuế này, ngành Thuế hướng tới xây dựng chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả với mức động viên hợp lý. Cụ thể, bằng những mục tiêu như: Xây dựng và thực hiện chính sách thuế hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kính doanh, khuyến khích đầu tư, khuyến khích sản xuất; Chủ động tham gia hội nhập, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế; Minh bạch, dễ thực hiện…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước