Người dân châu Á chi bao nhiêu cho Tết Nguyên đán?

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/02/2018 10:19 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty Images

VTV.vn - Theo thống kê của một ngân hàng Singapore, mức chi tiêu trung bình của người dân một số nước châu Á dao động từ 800-1.900 USD trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ngân hàng United Overseas Bank của Singapore đã công bố khảo sát ý kiến của người dân tại 3 nước Đông Nam Á để biết họ chi bao nhiêu tiền cho dịp chào đón năm mới Tết Âm lịch Mậu Tuất.

Tại Singapore, số tiền chi tiêu trung bình của mỗi người dân trong dịp này vào khoảng 2.500 SGD (khoảng 1.900 USD), khá tương đương so với mức chi của năm 2017. Còn ở Indonesia và Malaysia, mức chi tiêu lần lượt trung bình khoảng 800 USD và 1.000 USD. Tại cả 3 nước trên, người dân chủ yếu móc hầu bao chi vào thực phẩm, du lịch và quà tặng.

Cuộc khảo sát tương tự không được thực hiện với Trung Quốc, tuy nhiên, tiêu dùng của người dân nước này đang tăng nhanh, trong đó có chi cho hoạt động du lịch. Ước tính, trung bình mỗi du khách Trung Quốc chi tiêu khoảng 1.500 USD cho du lịch nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán.

Sức mua dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng 10 so với năm 2017 Sức mua dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng 10 so với năm 2017 Trung Quốc: Xu hướng đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán Trung Quốc: Xu hướng đi du lịch nước ngoài vào dịp Tết Nguyên đán Các hoạt động đón Tết âm lịch trên toàn thế giới Các hoạt động đón Tết âm lịch trên toàn thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước