Người dân Sóc Trăng thoát nghèo bền vững nhờ Hợp tác xã bò sữa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/07/2017 10:58 GMT+7

VTV.vn - Thành lập hơn chục năm nay, mô hình Hợp tác xã bò sữa đã trở thành bệ đỡ giúp nhiều bà con tại Sóc Trăng thoát nghèo bền vững.

Trước năm 2014, chuồng bò của anh Huỳnh Hữu Gìn chỉ có bò thịt. Do tự nuôi, tự bán nên anh gặp rất nhiều khó khăn khi giá cả và đầu ra bấp bênh. Kể từ ngày tham gia vào Hợp tác xã EverGrowth, chuyển sang nuôi bò sữa, mọi thứ trở nên tốt hơn. Ngoài ra, anh Gìn còn được hợp tác xã trực tiếp hỗ trợ từ kỹ thuật chăm sóc bò cho đến quy trình lấy sữa.

Nhờ được hỗ trợ các khâu mà đàn bò hơn chục con của anh Gìn phát triển rất tốt, mỗi ngày cho hơn 80 lít sữa với thu nhập gần 900.000 đồng. Nguồn thu ổn định này đã giúp anh vươn lên làm giàu. Cũng từ đây, anh trở nên gắn bó hơn mô hình kinh tế tập thể này.

Nếu như năm 2004, Hợp tác xã EverGrowth chỉ có 171 thành viên tham gia thì hiện con số này tăng lên gần 2.300 với hơn 6.000 bò sữa (tăng hơn 5.500 con so với lúc mới thành lập). Trung bình mỗi ngày hợp tác xã này tiêu thụ cho các xã viên hơn 26.000 lít sữa. Không chỉ bao tiêu mà giá sữa luôn được Hợp tác xã giữ ổn định bằng hoặc cao hơn giá của thị trường từ 500 - 1.000 đồng/lít. Nhờ vậy mà mô hình kinh tế tập thể này ngày càng thu hút bà con nuôi bò sữa ở địa phương tham gia và đang có quy mô lớn nhất tỉnh Sóc Trăng.

Mới đây, trong chuyến khảo sát Hợp tác xã tại tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đánh giá rất cao mô hình kinh tế tập thể này.

Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã tại Quebec, Canada Kinh nghiệm phát triển hợp tác xã tại Quebec, Canada

VTV.vn - Nhằm mục đích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, HTX Hoa hướng dương ở tỉnh Quebec, Canada đã được thành lập. 70% dân số tỉnh là xã viên HTX.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước