Người dân Thụy Sỹ tiếp tục là những người giàu nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/11/2017 16:04 GMT+7

VTV.vn - Từ năm 2000, tài sản trung bình của mỗi người dân bản địa tại Thụy Sỹ đã tăng hơn gấp đôi.

Với tài sản trung bình của mỗi một người dân trưởng thành là 528.000 Francs Thụy Sỹ (tức 530.000 USD), người dân Thụy Sỹ tiếp tục là những người giàu có nhất trên thế giới.

Bước nhảy vọt về sự giàu có này chủ yếu dựa trên tỷ giá của đồng Franc Thụy Sỹ tăng so với đồng USD. Xếp sau Thụy Sỹ về giá trị tài sản trung bình mà mỗi người dân trưởng thành sở hữu lần lượt là Australia và Mỹ.

Thụy Sỹ - Nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới Thụy Sỹ - Nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới

VTV.vn - Thụy Sỹ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới năm thứ 9 liên tiếp, theo công bố của Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 26/9.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước