Thụy Sỹ trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào EU năm 2016

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/07/2017 15:51 GMT+7

Ảnh: Reuters UK

VTV.vn - Thụy Sỹ vừa vượt Mỹ để trở thành quốc gia đầu tư nhiều vốn nhất vào Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2016.

Theo đó, Thụy Sỹ đã đầu tư 55 tỷ Euro vào EU, trong khi tổng số vốn đầu tư của Mỹ vào Liên minh này là 54 tỷ Euro. Tuy nhiên, Cơ quan Thống kê châu Âu Eurostat cảnh báo, đầu tư nước ngoài vào EU đã giảm tới 41% trong năm 2016, từ mức 476 tỷ Euro hồi năm 2015 xuống còn 280 tỷ Euro.

Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài một thập niên qua đã khiến các ngân hàng châu Âu phải gánh nặng nợ xấu và điều này làm giảm khả năng cho vay và làm chậm đà phục hồi kinh tế của "Lục địa già", khiến đây không còn là thị trường đầu tư tiềm năng.

Thụy Sỹ thông qua việc lưu hành Bitcoin và các loại tiền điện tử Thụy Sỹ thông qua việc lưu hành Bitcoin và các loại tiền điện tử Lợi nhuận của Hàng không Thụy Sỹ sụt giảm Lợi nhuận của Hàng không Thụy Sỹ sụt giảm Thụy Sỹ hết thời là 'thiên đường thuế' Thụy Sỹ hết thời là "thiên đường thuế"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước