Nguy cơ mất thương hiệu "tôm Việt Nam" vì nguyên liệu nhập khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/03/2016 10:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tôm trong nước đang chọn phương án nhập khẩu nguyên liệu, điều này dẫn đến nguy cơ đánh mất hình ảnh con tôm Việt Nam.

Hiện nay, công suất hoạt động của phần lớn các doanh nghiệp tôm trong nước chỉ khoảng 30 – 50%. Xuất hiện tình trạng này là bởi nguồn tôm nguyên liệu đang thiếu trầm trọng.

Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp đã tìm đến phương án nhập khẩu nguyên liệu. Tuy nhiên, việc làm này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và có nguy cơ đánh mất hình ảnh con tôm Việt Nam.

Chỉ trong năm 2015, Việt Nam nhập khẩu hơn 34.000 tấn tôm nguyên liệu, tăng gần 10.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài lý do nguồn tôm trong nước thiếu, yếu tố lợi nhuận chính là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước