Nguyên nhân nào đã đẩy giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) lên cao?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 06:45 GMT+7

VTV.vn - Một trong những lý do đang đẩy giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) lên mức cao kỷ lục chính là tỷ lệ ly hôn.

Thị trường bất động sản tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới về giá và lần này là về chỗ đỗ xe. Theo AFP, một chỗ đỗ xe có diện tích khoảng 17m2 vừa được bán với giá hơn 660.000 USD, khoảng 15 tỷ đồng. Dù giá nhà ở đây đã thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới, số tiền mua chỗ đỗ xe này tính ra còn đắt hơn cả một vài căn nhà.

Theo một số chuyên gia, nguyên nhân của hiện tượng này có thể xuất phát từ việc chính quyền tại đây tăng thuế đánh vào các giao dịch mua bán nhà, khiến nhu cầu đầu tư vào các sản phẩm bất động sản như văn phòng hay chỗ đỗ xe tăng vọt.

Bên cạnh đó, việc giá bất động sản cao ngất ngưởng cũng khiến rất nhiều người Hong Kong (Trung Quốc) không thể sở hữu một căn hộ ổn định cho mình. Tuy nhiên còn một lý do khác cũng đang đẩy giá nhà tại đây lên mức kỷ lục, đó chính là tỷ lệ ly hôn.

Trong khoảng thời gian từ năm 1996 - 2015, số cặp vợ chồng ly hôn tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng tới gần 300% so với khoảng thời gian trước đó.

Sau ly hôn, mỗi người lại cố gắng dành tiền để tìm chỗ ở mới. Không đủ tiền, họ sẽ đăng ký vào danh sách chờ nhận nhà ở công cộng. Vô tình hiện tượng xã hội này đã tạo nên áp lực với thị trường địa ốc vốn đã vô cùng đắt đỏ và khan hiếm tại Hong Kong (Trung Quốc). Chỉ trong vòng 20 năm, giá căn hộ tại Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng gần gấp đôi.

Đối với phân khúc khách hàng thu nhập thấp, Bloomberg tính toán trong điều kiện tiết kiệm 1/2 thu nhập, một người bình thường ở Hong Kong (Trung Quốc) với thu nhập 15.000 HKD/tháng phải làm việc không ngừng nghỉ hơn 80 năm mới có thể mua được một căn hộ 500 m2.

Bên cạnh đó, kể từ năm 2014 đến nay, số lượng công ty ở Trung Quốc đại lục mua bất động sản tại Hong Kong luôn chiếm đa số, lại càng đẩy thị trường bất động sản nóng lên. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (Trung Quốc) trong tháng trước đã 2 lần tiến hành biện pháp thắt chặt thanh khoản cho vay mua vào bất động sản tại thành phố này để kiềm chế rủi ro cho thị trường bất động sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước