Nhà đầu tư ngoại kêu khó tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam

Thúy Lan, Mạnh Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 28/06/2017 18:39 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, để tiếp tục hành trình nâng hạng thị trường, chứng khoán Việt Nam cần hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Vương Trương Côn là nhà đầu tư Trung Quốc, bắt đầu vào thị trường Việt Nam từ tháng 5/2016. Mặc dù hiệu quả đầu tư cổ phiếu ngân hàng ở Việt Nam cũng lãi được 30% trong năm qua nhưng ông Vương Trương Côn không khỏi băn khoăn về một số những bất cập về mặt thủ tục khi đầu tư tại Việt Nam

Ông Vương Trương Côn – nhà đầu tư Trung Quốc cho hay: "Việc mở tài khoản từ xa chưa khả thi, nên chúng tôi phải đến tận công ty chứng khoán tại Việt Nam để mở tài khoản, mất khá nhiều thời gian. Nhiều lần tôi không thể đặt lệnh thành công chỉ đơn giản do tốc độ về mạng của hai nước quá chênh lệch. Thường khớp lệnh ở Trung Quốc thì chỉ 3 - 4 giây, nhưng để đặt lệnh từ Trung Quốc sang Việt Nam phải mất từ 3 – 4 phút".

Cùng chung quan điểm với nhà đầu tư Trung Quốc, nhà đầu tư Nhật bản cho rằng để lập tài khoản tại Việt Nam đang cần quá nhiều giấy tờ.

Một trở ngại lớn nữa theo nhà đầu tư nước ngoài là chuẩn mực kế toán của Việt Nam đang không theo chuẩn của thế giới. Điều này gây khó cho họ để phân tích đối chiếu số liệu, họ coi đây là một điểm làm giảm tính minh bạch về thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến những dấu ấn rõ nét của nhà đầu nước ngoài trong 6 tháng qua, từ việc lượng tiền mua ròng đạt kỷ lục cao nhất gần chục năm qua, rồi số tài khoản đăng ký mới trong vòng 1 tháng cũng cao nhất trong 7 năm qua. Nhưng rõ ràng, để những con số trên bùng nổ hơn thì còn khá nhiều việc cần phải làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước