Nhập khẩu ô tô 6 tháng đầu năm: Tăng về lượng, giảm về giá trị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 10:50 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng 2,9% về lượng, nhưng lại giảm 15% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Thái Lan vẫn là quốc gia dẫn đầu trong những nước xuất khẩu ô tô vào Việt Nam, tiếp theo là Indonesia. Hai nước này đang chiếm tới 58% thị trường xe nhập, tăng mạnh so cùng kỳ năm 2016 do tận dụng lợi thế của việc giảm thuế nhập khẩu từ 40% xuống còn 30% từ đầu năm 2017.

DN nhập khẩu ô tô có cần sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng? DN nhập khẩu ô tô có cần sở hữu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng?

VTV.vn - Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, nhà nhập khẩu ô tô có thể ủy quyền các trạm dịch vụ chính hãng thay vì phải sở hữu tối thiểu một cơ sở bảo dưỡng, bảo hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước