Nhật, Trung, Hàn cam kết chống lại bảo hộ thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/05/2017 15:46 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc nhất trí cam kết chống lại bất kì hình thức bảo hộ thương mại nào.

Các lãnh đạo tài chính của 3 nước khẳng định, thương mại là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng và phát triển kinh tế và sẽ nỗ lực hết mình để ủng hộ cho thương mại tự do, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang giữ lập trường "nước Mỹ là trên hết" và rút Mỹ ra khỏi các thỏa thuận thương mại đa phương.

Trong năm nay, các quốc gia châu Á vẫn được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phục hồi theo chu kỳ của các lĩnh vực sản xuất và thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước