Nhiều diện tích mía ngoài quy hoạch không được thu mua

Thanh Ngọc (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/03/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Do không liên kết sản xuất với công ty mía đường, nên nhiều hộ trồng mía chỉ biết thu hoạch từ từ và đợi thương lái tới mua.

Thông thường, theo kế hoạch, vụ thu hoạch mía hàng năm của tỉnh Đăk Lăk thường kết thúc vào cuối tháng 2 thế nhưng đến nay, nhiều hộ trồng mía vẫn chưa thể kết thúc mùa vụ. Hầu hết các diện tích mía này đều vượt ngoài kế hoạch sản xuất của địa phương. Thực tế này một lần nữa cho thấy, do không liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nên người trồng mía thiệt cả đôi đường.

Huyện M'Đrăk hiện có hơn 7.000 ha mía. Trong đó, gần 4.200 ha đã được Công ty Mía đường 333 ký hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm với nông dân. Số diện tích còn lại, một phần đã được các công ty khác ký hợp đồng bao tiêu và một phần trồng ngoài kế hoạch nên dẫn đến tình cảnh ùn ứ mía trên đồng.

Không được cứu, mía đường có 'chết'? Không được cứu, mía đường có "chết"?

VTV.vn -Hội nhập là lộ trình không thể trì hoãn khi chúng ta tham gia sân chơi quốc tế và ngành mía đường cần một lời giải căn cơ hơn là mãi dừng lại ở bài toán giải cứu trước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước