Gần 2.000 ha mía ở Hậu Giang bị ngập úng

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 19:31 GMT+7

VTV.vn - Có hơn 2.000 ha mía nằm ngoài đê bao tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đang bị nước lũ uy hiếp.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua cùng với nước lũ lên nhanh, khiến nhiều diện tích mía ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị ngập.

Vụ mía này, huyện Phụng Hiệp xuống giống được gần 7.500 ha, trong đó có hơn 2.000 ha mía nằm ngoài đê bao đang bị nước lũ uy hiếp. Nhiều diện tích mía tại các vùng trũng thuộc các xã như Hòa Mỹ, Hòa An, Phương Bình bị ngập từ 2 đến 5cm.

Theo dự báo, thời gian tới nước lũ còn tiếp tục dâng cao. Vì vậy, nếu diện tích mía này không thu hoạch kịp thời sẽ ngập sâu trong nước gây giảm năng suất.

Ngành mía đường trước thách thức hội nhập Ngành mía đường trước thách thức hội nhập

VTV.vn - Năng suất thấp và công nghệ lạc hậu đang là những rào cản khiến giá đường của Việt Nam cao, khó cạnh tranh so với thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước