Nhiều lãnh đạo ngân hàng từ bỏ vị trí tại doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/01/2018 13:26 GMT+7

VTV.vn - Hiện có khoảng 10 ngân hàng đang có lãnh đạo làm chủ doanh nghiệp khác.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 15/1, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng hoặc Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác. Đây là một trong những chính sách có tác động rõ rệt khi một số lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra lựa chọn ngân hàng và từ bỏ vị trí tại doanh nghiệp ngay trước thềm năm 2018.

Người đưa ra lựa chọn sớm nhất là ông Đỗ Minh Phú - người đã quyết định không làm Chủ tịch của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOji để tập trung xây dựng Ngân hàng Tiên Phong.

Trước đó, ông Dương Công Minh cũng quyết định sẽ không ở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn Him Lam mà gắn bó với Sacombank.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á - bà Thái Hương - cũng cho biết có thể sẽ rút khỏi chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH True Milk sau 10 năm gắn bó để làm lãnh đạo ngân hàng.

Hiện có khoảng 10 ngân hàng đang có lãnh đạo làm chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý là các lãnh đạo này sẽ không phải từ chức ngay đầu năm 2018 khi Luật có hiệu lực, mà có thể tiếp tục được giữ hai vị trí cho tới hết nhiệm kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước