Nhu cầu thịt bò tại Trung Quốc tăng cao khiến Nhật Bản lo lắng

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/08/2017 11:03 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Chưa bao giờ Trung Quốc thiếu thịt bò như hiện nay. Tình trạng này đang khiến Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á lo ngại.

Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, dự báo tiêu thụ thịt bò trong nước sẽ đạt 7,9 triệu tấn trong năm 2017 trong khi sản lượng thịt bò chỉ đạt 7,32 triệu tấn.

Chính quyền Bắc Kinh thậm chí đã giải quyết bằng cách dỡ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Brazil và Mỹ. Điều này khiến các nhà nhập khẩu thịt bò tại Nhật và Đông Nam Á lo ngại vì khi Trung Quốc đẩy mạnh mua thịt bò Mỹ sẽ khiến giá bị đội lên cao.

Trong khi đó hãng đồ ăn nhanh McDonald’s còn đang có kế hoạch tăng gần gấp đôi số cửa hàng tại Trung Quốc lên 4.500 có thể đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt bò tại Trung Quốc tiếp tục tăng hơn nữa.

Nhật Bản đánh thuế khẩn cấp thịt bò Mỹ Nhật Bản đánh thuế khẩn cấp thịt bò Mỹ Trung Quốc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ Trung Quốc nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ Thịt bò Nhật giả tràn lan tại thị trường châu Á Thịt bò Nhật giả tràn lan tại thị trường châu Á

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước