Những màn trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc, ai sẽ là người chịu ảnh hưởng?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 02/04/2018 17:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên VTV24 với bà Jude Woodward - một chuyên gia về kinh tế chính trị.

Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo kể từ ngày hôm nay (2/4), nước này sẽ chính thức áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ với tổng trị giá 3 tỷ USD. Đây là biện pháp của Bắc Kinh nhằm đáp trả việc Washington trước đó đã tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu của nhiều nước, bao gồm cả Trung Quốc.

Danh sách này dự kiến bao gồm 128 sản phẩm thuộc 7 nhóm mặt hàng, với trị giá xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc vào khoảng 3 tỷ USD. 120 mặt hàng đầu tiên, bao gồm các loại hoa quả tươi, khô, các sản phẩm hạt, rượu và ethanol chế biến, nhân sâm, thép ống đúc với kim ngạch 977 triệu USD sẽ bị áp thuế 15%. 8 mặt hàng khác bao gồm thịt lợn, nhôm tái chế… và một số sản phẩm khác với kim ngạch 2 tỷ USD bị đề xuất mức thuế quan 25%.

Động thái mới này của Trung Quốc, được dự báo sẽ gây thiệt hại đáng kể tới ngành nông nghiệp Mỹ, bởi theo các số liệu thống kê, trong năm 2017, Mỹ đã xuất khẩu gần 20 tỷ USD hàng nông sản sang Trung Quốc. Quốc gia đông dân nhất thế giới này, hiện cũng đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của thịt lợn Mỹ. Bên cạnh đó, các bang California, Florida, Michigan của Mỹ cũng đang là nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm như táo, anh đào, quả óc chó và hạnh nhân cho thị trường Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế. Theo Reuters, tầng lớp trung lưu nước này hiện đang có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm thịt, trái cây nhập khẩu từ Mỹ, vốn được coi là có tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn hơn so với các sản phẩm trong nước.

Trước đó theo dự kiến, việc tăng thuế đối với các sản phẩm của Mỹ sẽ được Chính phủ Trung Quốc triển khai theo 2 giai đoạn, tùy vào từng nhóm mặt hàng. Tuy nhiên, quyết định vừa được Bắc Kinh đưa ra đã cho thấy một thái độ quyết liệt hơn, khi việc áp thuế được thực hiện ngay lập tức với đồng loạt tất cả các mặt hàng.

Phóng viên VTV24 đã liên hệ với bà Jude Woodward - một chuyên gia về kinh tế chính trị. Mời quý vị theo dõi video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước