Trung Quốc "phản đòn" đối với sản phẩm của Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/04/2018 13:52 GMT+7

Thịt được bày bán tại siêu thị ở Trung Quốc. (Ảnh: sucai.redocn.com)

VTV.vn - Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, trong đó có thịt lợn và hoa quả, với tổng trị giá 3 tỷ USD.

Trung Quốc đã chính thức có biện pháp đáp trả các rào cản thương mại mới đây mà Washington áp đặt với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay (2/4), Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, trong đó có thịt lợn và hoa quả, với tổng trị giá 3 tỷ USD.

Thông báo của Trung Quốc cho biết: 120 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%, trong đó có hoa quả và các loại hạt; 8 sản phẩm còn lại, trong đó có thịt lợn, sẽ bị áp thuế 25%.

Trung Quốc khẳng định luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, song lưu ý rằng quyết định áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Mỹ chỉ là động thái nhằm bảo vệ lợi ích của nước này dựa trên các quy định của WTO.

Việc Mỹ quyết định áp đặt các khoản thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 60 tỷ USD từ Trung Quốc liên quan đến các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ càng khiến quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên căng thẳng hơn.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Động thái này đã vấp phải phản ứng của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc.

Theo số liệu từ Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2017 của Mỹ với Trung Quốc đã chạm mức cao kỷ lục 375,2 tỷ USD, chiếm đến 2/3 tổng thâm hụt thương mại lên tới 566 tỷ USD của Mỹ trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước