Nông dân đảo Lý Sơn đổ xô bán tỏi tươi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/04/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Trong vụ tỏi năm nay, thay vì thu hoạch tỏi phơi khô như những năm trước, nông dân trồng tỏi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại đổ xô bán tỏi tươi.

Từ đầu vụ thu hoạch tỏi đến nay, hàng trăm tấn tỏi tươi đã được nông dân huyện đảo Lý Sơn bán ngay tại ruộng cho thương lái, thay vì phơi tỏi tươi thành tỏi khô để trữ bán như mọi năm.

Chị Dương Thị Nga, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: "Bà con năm nay bán tỏi tươi nhiều hơn mọi năm. Do túng tiền nên bán chứ để lại phơi khô thì sẽ đạt hơn".

Do giá tỏi tươi cao nên nông dân Lý Sơn đổ xô bán mà không tính tới lợi nhuận mang lại khi phơi khô trữ bán. Nông dân trồng tỏi cho rằng, giá bán tỏi tươi là 40.000 đồng/kg, trong khi giá tỏi khô ở thời điểm này cũng chỉ dao động ở mức 90.000 - 100.000 đồng/kg nên bán tỏi tươi sẽ đỡ phải tốn công phơi, bảo quản.

Vụ tỏi này nông dân đảo Lý Sơn trồng trên 310ha, năng suất đạt khoảng 60-70 tạ/ha, tăng hơn 30% so với niên vụ trước. Việc nông dân Lý Sơn đổ xô bán tỏi tươi sẽ gây ra những lợi bất cập hại, bởi có thời điểm tỏi khô lên giá tới 150.000 - 180.000 đồng/kg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Nông dân đảo Lý Sơn đổ xô bán tỏi tươi - Ảnh 1.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước