Nông dân miền Trung, Tây Nguyên điêu đứng vì mía và bí đỏ

VTV8-Thứ năm, ngày 29/06/2017 09:20 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Nông dân tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang vô cùng khó khăn khi mía đến lúc thu hoạch không có người mua, bí đỏ năng suất cao nhưng lại mất giá.

Cả 2 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện đã kết thúc vụ ép năm 2017. Tuy nhiên, lúc này vẫn còn khoảng 1.000 tấn mía của nông dân ở thị xã Ninh Hòa nằm phơi mưa nắng trên ruộng.

Nguyên nhân nhà máy đường Khánh Hòa không thu mua mía cho nông dân vì mã ruộng không được ký hợp đồng tiêu thụ với nhà máy. Khi biết nhà máy không thu mua, nhiều hộ đã không xoay sở kịp vì cuối vụ các nhà máy trong khu vực cũng đã kết thúc vụ ép.

Hiện hàng trăm ha bí đỏ của nông dân huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cũng đang nằm phơi nắng tại ruộng. Nông dân không thu hoạch vì thương lái không mặn mà đến thu mua.

Chi phí cao, người trồng mía Khánh Hòa gặp khó Chi phí cao, người trồng mía Khánh Hòa gặp khó

VTV.vn - Chi phí tăng cao, trữ đường thấp đã khiến thu nhập của nông dân trồng mía giảm mạnh, thậm chí thua lỗ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước