Nông dân Mỹ đứng trước mối lo NAFTA thất bại

Vĩnh Trọng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 11:20 GMT+7

VTV.vn - Nông dân Mỹ đang thấp thỏm lo âu trước nguy cơ NAFTA thất bại do Mỹ đang gia tăng sức ép lên Mexico và Canada bằng các đe dọa rút khỏi Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ.

Vòng tái đàm phán thứ 7 của Hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) sẽ diễn ra vào ngày 25/2. Ngay lúc này, ngô đóng vai trò như "vũ khí" quyền lực cho các quan chức của Mexico trong lần đàm phán lại Hiệp định NAFTA sắp tới.

Ngô của Mỹ có mặt trên mọi bàn ăn của người Mexico từ nhà hàng sang trọng đến các quán vỉa hè, trở thành món ăn yêu thích của người dân.

Mexico từng tuyên bố sẽ đáp trả hàng loạt những động thái "hăm dọa" của ông Trump lên nền kinh tế nước này bằng việc chuyển sang nhập khẩu ngô của Brazil và Argentina thay vì Mỹ như trước và nay, lời nói đó đã thực sự biến thành hành động.‎

Trong những tháng cuối năm 2017, Mexico đã nhập khẩu nửa triệu tấn ngô từ Brazil, tăng 970% so với năm trước. Ngoài ra, chính phủ nước này tiếp tục cân nhắc miễn thuế nhập khẩu ngô từ Brazil và Argentina cùng với tăng cường sản lượng ngô trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào ngô của Mỹ.

‎Năm 2017, Mỹ xuất gần 15 triệu tấn ngô sang Mexico. Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu hàng nông sản số 1 của Mexico.

Nguy cơ Mỹ có thể đánh mất thị trường nước ngoài lớn nhất về ngô và các sản phẩm chủ chốt khác đã làm rúng động cộng đồng doanh nghiệp nông sản vùng Trung Tây, khu vực trồng ngô lớn nhất nước Mỹ.

Đàm phán vòng 6 NAFTA không ra được tuyên bố chung Đàm phán vòng 6 NAFTA không ra được tuyên bố chung Canada và Mexico lạc quan về triển vọng tái đàm phán NAFTA Canada và Mexico lạc quan về triển vọng tái đàm phán NAFTA Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA Bất đồng trong đàm phán về Hiệp định NAFTA

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước