Ông Donald Trump phản đối Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/11/2016 06:13 GMT+7

Hàng dài xe tải xếp hàng vào Mỹ tại Nuevo Laredo, Mexico. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ bắt đầu quá trình tái đàm phán và có khả năng rút khỏi Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ trong 100 ngày đầu sau khi nhậm chức.

Thông tin này đã được CNN xác nhận dựa theo một bản dự thảo của đội ngũ chuyển giao quyền lực.

Theo đó, quá trình tái đàm phán sẽ liên quan tới việc sửa đổi một số điều khoản của Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), trong đó có các biện pháp về thao túng tiền tệ, ghi nhãn xuất xứ sản phẩm, các quy định về môi trường và an toàn vệ sinh.

Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ xem xét chính thức rút khỏi NAFTA và tìm kiếm các thỏa thuận thương mại song phương khác.

Nhóm chuyển giao quyền lực cho biết, Quốc hội Mỹ đã trao cho Tổng thống quyền xúc tiến thương mại đến năm 2018 và có thể kéo dài tới năm 2021.

Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại về ngân sách Chính phủ Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại về ngân sách Chính phủ Tổng thống đắc cử Mỹ Trump tuyên bố nhận lương 1 USD/năm Tổng thống đắc cử Mỹ Trump tuyên bố nhận lương 1 USD/năm Trở ngại thông qua TPP tại Mỹ Trở ngại thông qua TPP tại Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước