Phần Lan thử nghiệm mô hình thu nhập cơ bản vô điều kiện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/01/2017 16:05 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/1 vừa qua, Phần Lan đã chính thức đưa vào thực hiện mô hình thu nhập cơ bản vô điều kiện dành cho những người không có việc làm tại nước này.

Theo đó, 2.000 người thất nghiệp đã được lựa chọn ngẫu nhiên. Người tham gia sẽ nhận được 560 Euro, tức hơn 13 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền này không phụ thuộc vào thu nhập, tài sản. Nếu thành công, chương trình có thể được mở rộng cho tất cả người Phần Lan trưởng thành.

Hiện nay, nhiều người Phần Lan thất nghiệp không muốn làm việc bán thời gian vì những công việc này chỉ đem lại cho họ khoản thu nhập nhỏ nhưng lại khiến họ mất trợ cấp thất nghiệp.

Do vậy, chính phủ mới nghĩ đến chuyện trả "thu nhập cơ bản vô điều kiện" để mọi người không phải lo chuyện cơm áo, gạo tiền hàng ngày và dành thời gian cho những ý tưởng làm việc sáng tạo hơn.

`Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước