Pháp dành 2 tỷ USD phát triển năng lượng xanh cho châu Phi

Nhật Anh - Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 09:43 GMT+7

VTV.vn - Tại hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP 21, Pháp đã tuyên bố sẽ dành 2 tỷ Euro cho các nước châu Phi trong vòng 4 năm tới để phát triển năng lượng tái tạo.

Tại hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP 21, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết 2 tỷ Euro trên nằm trong gói trợ giúp 6 tỷ Euro mà Pháp dành để cung cấp điện năng cho châu Phi trong giai đoạn từ 2016-2020.

Theo ông Francois Hollande, Pháp muốn thể hiện vai trò là nước đi đầu trong việc thực hiện cam kết nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang năng lượng xanh của châu Phi.

Dù châu Phi không phải là lục địa thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính, song khu vực này luôn chịu hậu quả lớn từ hiện tượng biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước