Pháp dự kiến tăng giá bán thực phẩm tối thiểu

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 24/12/2017 06:20 GMT+7

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Global News.

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) này có kế hoạch nâng giá bán thực phẩm tối thiểu.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết quốc gia sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) này có kế hoạch nâng giá bán thực phẩm tối thiểu và hạn chế việc bán hàng hạ giá ở siêu thị nhằm tăng thu nhập cho nông dân.

Nông dân Pháp lâu nay đã luôn than phiền về việc bị ảnh hưởng bởi "cuộc chiến" giá cả giữa các nhà bán lẻ - điều mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng gây phương hại cho các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Philippe cho biết các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng này sẽ được tiến hành thử nghiệm trong vòng hai năm. Một trong số các biện pháp đó là việc xác định mức giá tối thiểu mà nhà bán lẻ được phép bán sản phẩm dựa theo ngưỡng Resale Below Cost (RBC – tạm dịch: giá bán lại sản phẩm thấp hơn chi phí sản xuất). Ngưỡng RBC hiện hành được xác định bởi giá thu mua ban đầu của sản phẩm, trừ đi mức chiết khấu, cộng với chi phí vận chuyển đến kho của nhà bán lẻ.

Thủ tướng Philippe cho biết Chính phủ Pháp sẽ đề xuất tăng ngưỡng RBC thêm 10%, trong đó bao gồm một số chi phí bổ sung đã được hỗ trợ như chi phí logistics và tiền lương cho các nhân viên có nhiệm vụ đưa các sản phẩm từ kho hàng lên kệ bán.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert cho biết chính phủ sẽ đề xuất giới hạn mức giảm giá các sản phẩm thực phẩm bằng 34% giá của sản phẩm và chỉ được áp dụng đối với 25% các sản phẩm hiện có. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà bán lẻ chỉ có thể thực hiện những chương trình khuyến mãi "mua ba tặng một" cho 1/4 lượng sản phẩm đó.

Chính phủ Pháp cũng sẽ củng cố điều khoản đàm phán lại, theo đó cho phép các bên ký kết hợp đồng hàng năm sẽ được xem xét lại nếu có sự thay đổi lớn trong giá sản xuất. Bên cạnh đó, để đảm bảo rằng nông dân không bị thua lỗ, Pháp cũng đề xuất đảo ngược quá trình xác định giá bằng cách lấy chi phí sản xuất của nông dân làm điểm xuất phát.

Các nhà phân tích cho rằng biện pháp trên sẽ làm giảm sự cạnh tranh về giá giữa các nhà bán lẻ Pháp, đồng thời đẩy lạm phát giá thực phẩm, qua đó có thể gia tăng lợi nhuận của các nhà bán lẻ trong ngắn hạn. Song, các biện pháp trên sẽ chưa ảnh hưởng đến các chuỗi bán lẻ thực phấm trước nửa sau năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước