Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Thời "dễ thở" chuẩn bị qua

Hoàng Nam-Thứ hai, ngày 13/07/2020 15:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sẽ không còn chuyện doanh nghiệp vốn có 1 đồng, mà đi phát hành trái phiếu có dư nợ gấp 10, thậm chí 50 lần, 100 lần vốn chủ sở hữu.

Những rủi ro được hàng loạt chuyên gia và cơ quản quản lý lên tiếng cảnh báo bấy lâu về thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh với việc Thủ tướng đã chính thức ký ban hành Nghị định số 81/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Nghị định sửa đổi, một số quy định đáng chú ý là mức dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành không được vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu, đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 6 tháng. 

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là cần thiết để doanh nghiệp không quá phụ thuộc vào kênh huy động vốn từ ngân hàng. Tuy nhiên, hệ lụy cũng đang tiềm ẩn khi nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường ngày càng nhiều hơn, còn tính minh bạch của tổ chức phát hành vẫn còn thiếu công cụ xác định.

Nghị định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9, không loại trừ một cuộc chạy đua với chính sách để phát hành trong điều kiện "dễ thở" hơn sẽ diễn ra trong 2 tháng còn lại.

Tất tay vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Món hời hay canh bạc rủi ro? Tất tay vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Món hời hay canh bạc rủi ro?

VTV.vn - Mức chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi hiện tại lên tới 4%/năm đã hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước