PVN khai thác vượt kế hoạch gần 1,3 triệu tấn dầu thô

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/01/2018 14:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2017 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vẫn khai thác dầu thô vượt kế hoạch Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước.

Đây là đánh giá được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của PVN vào sáng nay (12/1). Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, PVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng khai thác dầu thô trong nước với sản lượng vượt gần 1,3 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao và nộp ngân sách Nhà nước gần 23.000 tỷ đồng. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất đều về đích trước kế hoạch cả năm từ 3 đến 53 ngày.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những thành tích đã đạt được và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động ngành dầu khí trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

PVN quyết tâm khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô năm 2017 PVN quyết tâm khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô năm 2017

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt mục tiêu phấn đấu khai thác đạt hơn 13 triệu tấn dầu thô vào cuối năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước