Quảng Ngãi đầu tư hơn 100 tỷ đồng nuôi trâu thương phẩm

Kim Dung - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/10/2016 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Quảng Ngãi)

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt kế hoạch phát triển đàn trâu thương phẩm ở các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, giai đoạn 2016 - 2020.

Mục đích đề ra là giúp người dân miền núi khai thác lợi thế của nghề chăn nuôi đại gia súc, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện hơn 109 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách khoảng 7 tỷ đồng để mua trâu đực giống, mô hình trồng cỏ, làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật. Vốn của người dân hơn 102 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí chăn nuôi trâu.

Theo kế hoạch, cả chu kỳ dự án sẽ lai tạo giống trâu cho 11.700 con, với số lượng nghé lai ra đời dự kiến trên 10.500 con. Ngành chuyên môn cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu cho nông dân, xây dựng mô hình trồng cỏ và dự trữ rơm rạ làm thức ăn cho trâu và 130 chuồng nuôi trâu đực giống, đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước