Quy hoạch 10.000ha trồng chanh leo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2016 11:57 GMT+7

VTV.vn - Chanh leo đang có thị trường tiêu thụ tốt nên Bộ NN-PTNT dự kiến sẽ quy hoạch khoảng 10.000ha cây trồng này.

Hiện sản phẩm chanh leo cô đặc của Việt Nam chiếm khoảng 80% sản lượng thế giới. Các chuyên gia đánh giá, nếu có chiến lược tốt mỗi năm Việt Nam có thể thu về 1 tỷ USD từ xuất khẩu chanh leo.

Chanh leo cũng là loại cây cho năng suất, hiệu quả cao với bà con nông dân, lợi nhuận từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng/ha.

Đăk Nông: Trồng chanh dây cho thu nhập cao Đăk Nông: Trồng chanh dây cho thu nhập cao

VTV.vn - Nhờ giá cả ổn định, nên 2 năm nay người trồng chanh dây ở Đăk Nông đã có thu nhập khá cao từ loại cây trồng này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước