Nông dân phá cây cà phê, trồng chanh dây tại Gia Lai

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/03/2016 11:46 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại Gia Lai đã phá bỏ diện tích đang trồng cây cà phê, cao su để trồng chanh dây.

Một vài năm trở lại đây, giá chanh dây trên thị trường tăng vọt đã khiến nhiều hộ nông dân ở Gia Lai ồ ạt đầu tư phát triển loại cây này. Cá biệt, có nhiều hộ đã phá bỏ diện tích đang trồng cây cà phê, cao su để trồng chanh dây.

Theo người dân địa phương, trồng cây cà phê rất vất vả, trồng 1 năm mới được thu nhập nhưng cũng chẳng lời được là bao. Trong khi hiện nay chanh dây đang được xem là siêu lợi nhuận khi giá thu mua hiện nay là 40.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nơi đã phát triển diện tích trồng cây chanh dây. Huyện Mang Yang là địa phương có diện tích trồng cây chanh dây lớn nhất tại Gia Lai với xấp xỉ 200 ha.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc giá thu mua chanh dây cao như hiện tại đang là điều bất thường. Bên cạnh đó, điều đáng lo ngại hiện nay là người dân sử dụng thuốc trên cây chanh rất nhiều. Hậu quả sẽ để lại mầm bệnh. Khi cây chanh không tiêu thụ được nữa, cải tạo lại gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước