Quyết tâm kiểm soát lạm phát dưới 4%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 21:43 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt mục tiêu điều hành lạm phát năm nay dứt khoát bảo đảm bình quân tăng dưới 4%.

Tại phiên họp đánh giá công tác điều hành giá 9 tháng đầu năm sáng nay (13/10), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành lưu ý xu hướng tăng các loại giá xăng dầu, giá gas, giá thịt lợn để kiểm soát hiệu quả lạm phát.

Theo đó, Phó Thủ tướng đặt mục tiêu điều hành lạm phát năm nay dứt khoát bảo đảm bình quân tăng dưới 4%, lạm phát cơ bản tăng 1,6%, góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 6,7%.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Phó Thủ tướng yêu cầu phải cập nhật thông tin thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra trong thời gian qua để có thông tin chính xác điều phối về sản lượng giá cả các mặt hàng nông sản trong dịp cuối năm.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn xăng dầu để kiểm soát mặt bằng giá mặt hàng này; Bộ Giao thông Vận tải sớm có kế hoạch điều chỉnh giảm giá dịch vụ đường bộ BOT với 51 trạm đã thực hiện quyết toán, cố gắng giảm phí tại một nửa số trạm đã quyết toán này.

Ổn định lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6 Ổn định lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo điều hành giá hồi đầu tháng 7 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính tổng hợp, ký ban hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước