Rau quả xuất khẩu tăng 44% trong 6 tháng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 09:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Người Lao Động)

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của mặt hàng rau quả ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay của nước ta đã đạt 17,1 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, khởi sắc và đáng chú ý nhất là mặt hàng rau quả, với giá trị xuất khẩu ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016, lớn thứ 2 sau cà phê.

Thị trường tiêu thụ lớn nhất rau quả nước ta là Trung Quốc, chiếm 85% tổng giá trị; tiếp đến là các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Các thị trường này cùng với các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Nga và Thái Lan là những thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh của nước ta trong nửa năm qua.

Các thị trường tăng giá trị xuất khẩu hàng rau quả gồm:

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất: 96,3%

Nga: 67,2%

Nhật Bản: 56,1%

Trung Quốc: 50,5%

Mỹ: 23,5%

Hàn Quốc: 14,9%

Thái Lan: 12,5%.

Những làng rau Hà Nội cho thu nhập... nửa tỷ đồng/ha Những làng rau Hà Nội cho thu nhập... nửa tỷ đồng/ha

VTV.vn - Nông dân ở nhiều làng quê Việt Nam đã đạt mức thu nhập hơn 500 triệu đồng/ha khi họ thay đổi tư duy làm nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước