Xuất khẩu rau quả cán mốc 1 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/05/2017 15:02 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của nhóm hàng rau quả đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016 và cán mốc 1 tỷ USD.

Ghi nhận tại một doanh nghiệp chế biến hoa quả ở Cần Thơ, chỉ 4 tháng đầu năm 2017, doanh nghiệp đã xuất đi gần 320 tấn sản phẩm đặc trưng của miền Tây, như: mít, chuối, xoài, đu đủ sang Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ; tức tăng sản lượng hơn 40% so với cùng kỳ. Mức doanh thu theo đó cũng tăng đáng kể.

Trong 4 tháng qua, bình quân mỗi ngày mặt hàng rau quả mang về khoản ngoại tệ gần 8,2 triệu USD.

Hiện mặt hàng rau quả của nước ta đã có mặt ở nhiều quốc gia nổi tiếng đòi hỏi cao về chất lượng như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, qua đó đã khẳng định chất lượng của rau quả Việt Nam và sẽ là cơ sở để Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 3 tỷ USD vào cuối năm nay.

Sự bắt tay của nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đang mang đến hy vọng mới cho sản phẩm của Việt Nam vươn rộng ra thị trường thế giới. Bởi trong khi nhiều mặt hàng như gạo đã có dấu hiệu chững lại hoặc giảm, cà phê, hồ tiêu tăng trưởng chậm, xuất khẩu rau quả đang vượt lên trở thành động lực mới cho phát triển nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước