Rủi ro đầu tư tại Mỹ cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/06/2017 16:10 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Rủi ro đầu tư tại Mỹ được cho là đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Cảnh báo từ nhà đầu tư huyền thoại Mỹ, Bill Gross, đưa ra trong hội nghị đầu tư của Bloomberg tại New York.

Theo Bill Gross, dòng tiền hiện đang tìm tới nơi trú ẩn là trái phiếu và cổ phiếu, nhưng lợi suất các loại trái phiếu đang thấp hơn bình thường và cổ phiếu bị đẩy giá lên quá cao so với giá trị thật.

Bill Gross cũng cho rằng, chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước đang khiến giá các loại tài sản tăng cao trong khi không tạo được tăng trưởng thực sự cho nền kinh tế, đặt rủi ro lên các nhà đầu tư, ngân hàng và các công ty bảo hiểm.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục leo lên các kỷ lục mới kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016; giá trái phiếu cũng tăng cao, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm lại chạm các mức thấp nhất trong năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước