Việt Nam đang trở nên đặc biệt hấp dẫn với các nhà đầu tư Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/06/2017 10:48 GMT+7

VTV.vn - Ngoài những nhà đầu tư đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, các công ty chứng khoán lớn cho biết, Việt Nam đang trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc.

232 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch mới, lập kỷ lục trong vòng 7 năm qua, nâng tổng số mã giao dịch các nhà đầu tư nước ngoài lên 21.230. Không chỉ vậy, dòng vốn ngoại còn lên mức cao nhất trong vòng​ 10 năm.

5 tháng đầu năm, riêng trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, khối ngoại đã mua ròng 6.711 tỷ đồng​. Bước sang tháng 6, dòng vốn ngoại vẫn là động lực giúp thị trường khởi sắc. Một tháng trở lại đây, liên tiếp 2 tổ chức xếp hạng lớn trên thế giới như Moody’s và Fitchratings đã có những đánh giá xếp hạng tích cực cho Việt Nam. Theo một số quỹ ngoại, đây chính là lực hấp dẫn khiến họ rót thêm vốn vào Việt Nam.

Ngoài những nhà đầu tư đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, các công ty chứng khoán lớn cho biết Việt Nam đang trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc khi họ cho rằng Việt Nam đang trong giai đoạn bắt đầu tăng trưởng mạnh giống như Trung Quốc 10 năm về trước. 

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Chen Bin, nhà sáng lập quỹ đầu tư Đệ Nhất Hải Ngoại của Trung Quốc về vấn đề này. Ngoài việc mua cổ phần để nắm quyền chi phối tại Công ty Chứng khoán IVS, trong 2 năm qua, ông Chen Bin cùng một nhóm nhà đầu tư lớn Trung Quốc đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước