Sản lượng dầu mỏ của Nga lập kỷ lục mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sản lượng dầu mỏ của Nga trong tháng 10/2016 đã lập một mức kỷ lục mới khi vọt lên 11,2 triệu thùng/ngày theo báo cáo từ Bộ Năng lượng Nga.

Nguyên nhân được cho là do các doanh nghiệp dầu khí đã tận dụng việc đồng Ruble Nga yếu để mở nhiều giàn khoan dầu hơn so với cùng kỳ tháng trước, qua đó đẩy sản lượng khai thác dầu tăng mạnh.

Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Nga cũng dự báo sản lượng dầu của nước này sẽ giảm trong thời gian tới khi Nga tham gia vào thỏa thuận đóng băng sản lượng với các nước thuộc OPEC, nhằm hỗ trợ giá dầu.

Nga chuẩn bị tham gia kế hoạch đóng băng sản lượng dầu mỏ Nga chuẩn bị tham gia kế hoạch đóng băng sản lượng dầu mỏ

VTV.vn - Thị trường dầu mỏ đón nhận thông tin tích cực khi Nga cũng sẵn sàng tham gia kế hoạch đóng băng sản lượng cùng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước