SCIC sẽ giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại Vinamilk xuống 36%

Hoa Trà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong tháng 10/2017, SCIC dự kiến sẽ mở đợt chào bán thêm 3,33% vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), tương đương 48,3 triệu cổ phiếu VNM.

Đây là thông tin được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố trong buổi họp báo diễn ra chiều 4/8.

Nếu bán thành công, SCIC có thể thu về khoảng 7.000 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về phương án, cách thức mua bán, bước giá sẽ được công bố trong 1 tháng nữa.

Trong lần đấu giá cuối năm 2016, SCIC đã không bán hết 9% vốn cổ phần như dự kiến. Tuy nhiên, giá bán ra lại cao hơn 15% so với giá thị trường ở thời điểm đó.

Theo lộ trình, SCIC sẽ phải thoái toàn bộ vốn tại Vinamilk theo nhiều đợt.

Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC Mô hình nào dành cho SCIC? Mô hình nào dành cho SCIC? SCIC tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp SCIC tái cơ cấu nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước