Sẽ tăng cường lực lượng liên ngành để chống buôn lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/11/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sẽ quyết liệt đẩy mạnh lực lượng liên ngành để chống buôn lậu.

Hôm nay (1/11), Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch dự toán chi ngân sách 2018 và tài chính ba năm 2018 - 2020. Một trong những vấn đề được tiếp tục quan tâm là tình trạng buôn lậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là buôn lậu thuốc lá.

Trong phiên trước, đại biểu Quốc hội nêu ra thực trạng giá 1 bao thuốc lá lậu chỉ 4.000 đồng, trong khi giá sản xuất trong nước, loại rẻ nhất cũng khoảng 10.000 đồng/bao. Trả lời trong phiên thảo luận sáng nay (1/11), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sẽ quyết liệt đẩy mạnh lực lượng liên ngành để chống buôn lậu.

Ngoài thuốc lá, đường, phân bón và một loạt các mặt hàng sẽ trở thành đối tượng nóng trong chống buôn lậu trong thời gian tới.

Đại biểu Quốc hội làm rõ nhiều khó khăn của tình hình kinh tế Đại biểu Quốc hội làm rõ nhiều khó khăn của tình hình kinh tế Quốc hội tiếp tục thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội tiếp tục thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quốc hội thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước