SIC: Trung Quốc nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2017 dưới 6,5%

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 13/12/2016 06:47 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Mục tiêu này được cho là thấp hơn con số đề ra của năm 2016 là tăng trưởng từ 6,5 đến 6,7%.

Trung tâm Thông tin Nhà nước (SIC) thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vừa gửi đề xuất lên chính phủ nước này nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức khoảng 6,5% cho năm 2017.

Khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đang chuẩn bị nhóm họp để vạch ra một chương trình nghị sự về cải cách kinh tế cho năm 2017 trong khuôn khổ Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, một sự kiện kinh tế lớn hàng năm sẽ diễn ra trong tháng 12/2016.

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra đầu năm 2016 nhờ chi tiêu chính phủ cao, thị trường nhà ở bùng nổ và hoạt động cho vay của các ngân hàng tăng mạnh.

Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than từ Triều Tiên Ngân hàng Trung Quốc đưa khoảng 50 tỷ USD vào thị trường Ngân hàng Trung Quốc đưa khoảng 50 tỷ USD vào thị trường Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư BĐS lớn nhất thế giới Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư BĐS lớn nhất thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước