Start-up Việt huy động số vốn kỷ lục 205 triệu USD trong năm 2016

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/03/2017 21:58 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Dù số thương vụ rót vốn giảm nhưng tổng số tiền đầu tư vào start-up Việt lại tăng 46% so với năm trước, đạt 205 triệu USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh không chỉ góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài mà sẽ thúc đẩy đầu tư trong nước. 

Tổng số tiền đầu tư vào start-up Việt lại tăng 46% so với năm trước, trong đó, dẫn đầu là các start-up thuộc lĩnh vực ứng dụng tài chính. Một số thương vụ đáng chú ý như Mekong Capital đầu tư vào chuỗi cửa hàng F88; Got it! huy động thành công 9 triệu USD; ví điện tử Momo nhận đầu tư 28 triệu USD từ Standard Chartered và Goldman Sachs. Các nhà đầu tư trong nước vẫn còn khá rụt rè với start-up, phần lớn các thương vụ lớn chủ yếu đến từ nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước