Tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm đạt 4,99%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước cho biết, mức tăng trưởng tín dụng của 4 tháng đầu năm của nền kinh tế là 4,99%.

Sau khi một số cơ quan báo chí thông tin về mức tăng trưởng tín dụng của 4 tháng đầu năm của nền kinh tế là 4,86%, hôm nay, 05/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết, con số chính xác còn cao hơn thế, là mức tăng 4,99% - mức tăng trưởng tín dụng cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Mức tăng này cao hơn nhiều so với cùng kỳ của các năm gần đây. Theo đó, tăng trưởng tín dụng vào năm 2016 tăng 3,27%; năm 2015 tăng 3,53%; năm 2014 chỉ tăng 0,7%. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp tín dụng tăng trưởng dương ngay từ các tháng đầu năm.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là 5 lĩnh vực ưu tiên.

Trong đó riêng cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn tăng khoảng 5,33% so với cuối năm 2016, cao hơn so với tăng trưởng chung toàn nền kinh tế.​

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước