Tăng trưởng tín dụng tăng 11,02%, thanh khoản dư thừa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/10/2017 14:37 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của NHNN, tính đến ngày 20/9, tín dụng đã tăng 11,02% so với cuối năm 2016.

Tăng trưởng tín dụng đạt mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 3 năm trở lại đây. Theo báo cáo mới nhất của NHNN, tính đến ngày 20/9, tín dụng đã tăng 11,02% so với cuối năm 2016.

Theo báo cáo này, cơ cấu tín dụng đang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong đó, tín dụng đối với một số ngành kinh tế trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn hệ thống. Như tín dụng nông nghiệp và phát triển nông thôn nếu tính đến tháng 8 đã tăng 17% so với cuối năm ngoái, chiếm tỷ trọng trên 20% tổng dư nợ cho vay. Cũng theo NHNN, thanh khoản của các tổ chức tín dụng vẫn đang được đảm bảo, dư thừa ở mức hợp lý.

Tăng trưởng tín dụng sẽ tác động rất lớn đến kinh tế 6 tháng cuối năm Tăng trưởng tín dụng sẽ tác động rất lớn đến kinh tế 6 tháng cuối năm

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế 6 tháng qua đạt 5,73%. Theo chuyên gia, tăng trưởng kinh tế đặt mục tiêu 7,4% trong 6 tháng cuối năm phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng, lãi suất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước