Thanh Long sang Australia bị cảnh báo an toàn thực phẩm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/05/2018 10:03 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Công Thương, một lô thanh long xuất khẩu sang Australia đã bị phát hiện nhiễm Carbendazim, một hóa chất bảo vệ thực vật đã bị nhiều nước cấm sử dụng.

Lô hàng này sẽ không được phép bán tại Australia, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước. 

Thanh long Việt Nam mới được Australia cấp phép nhập khẩu vào ngày 24/8/2017, sau hơn 10 năm đàm phán. Vì vậy, người dân cần nghiêm túc tuân thủ quy trình, tránh sử dụng chất cấm để giữ uy tín cho nông sản Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước