Thép Trung Quốc chiếm hơn nửa lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/02/2016 22:03 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: satthep.net)

VTV.vn - Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), năm 2015, ngành thép đã nhập siêu 6,54 tỷ USD; trong đó, Trung Quốc chiếm 52% trong tổng lượng thép đã nhập khẩu.

Cụ thể, trong năm 2015, Việt Nam đã nhập đến 19,83 triệu tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm, tương ứng 9 tỷ USD, tăng 27,24% so với năm trước, với 52% lượng nhập chủ yếu đến từ Trung Quốc.

Trước sự thâm nhập mạnh mẽ của thép giá rẻ từ Trung Quốc, cuối tháng 12/2015, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra áp dụng biện pháp tự vệ với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu. Hiện, ngành thép cũng phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất từ thép xây dựng đến ống thép và phôi thép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước