Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến làn sóng rút vốn dài nhất kể từ năm 2004

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/08/2017 09:12 GMT+7

Các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng Bank of America Merrill Lynch, thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến làn sóng rút vốn kéo dài nhất kể từ năm 2004.

Nhà đầu tư đã rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Mỹ trong 10 tuần liên tiếp với tổng lượng vốn là 30 tỷ USD, qua đó đánh dấu chuỗi tháo chạy dài nhất của dòng vốn kể từ năm 2004. Thay vào đó, họ chuyển sang các thị trường mới nổi, châu Âu và chứng khoán Nhật Bản. Tổng lượng vốn đổ vào các thị trường này đã lên tới 36 tỷ USD trong vòng 10 tuần vừa qua.

Theo phân tích của Bank of America, đây là do tâm lý né tránh rủi ro của các nhà đầu tư, liên quan đến các diễn biến chính trị gần đây cũng như khả năng suy yếu sức mạnh nội tại của thị trường Mỹ.

Thị trường chứng khoán Mỹ: 3 chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ Thị trường chứng khoán Mỹ: 3 chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trước khả năng chính phủ đóng cửa Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trước khả năng chính phủ đóng cửa Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng Chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh nhất trong 3 tháng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước