Thu phí đọc báo điện tử: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/06/2018 06:25 GMT+7

VTV.vn - Thu phí để đọc báo - xu hướng mới này xác lập mối quan hệ mới giữa người đọc - tòa soạn, điều còn khá mới mẻ đối với độc giả và các tờ báo điện tử tại Việt Nam.

Ngày 20/6, sau 1 tháng rưỡi thử nghiệm, Báo điện tử VietnamPlus của TTXVN đã trở thành cơ quan báo chí đầu tiên của Việt Nam đưa ra dịch vụ thu phí người đọc nội dung trên nền tảng digital. Đáng chú ý, trong số 200 tin phát mỗi ngày trên VietnamPlus, chỉ một phần nhỏ khoảng 5 - 10 bài được thu phí, vì vậy việc này sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ cung cấp thông tin thiết yếu đến độc giả. 

Những bài viết chuyên sâu, các phóng sự kỳ công và tin tức độc quyền là đặc sản của báo VietnamPlus mà độc giả sẽ phải "móc hầu bao".

Thực tế, ngay cả các tờ báo lớn trên thế giới cũng đã tiến hành thu phí của độc giả. Tuy nhiên, việc thu phí không phải là toàn bộ mà nội dung thu phí là những bài báo chuyên sâu, độc quyền, những phóng sự đặc biệt, coi như đặc sản của tờ báo, những nội dung phù hợp với từng đối tượng độc giả khác nhau. Do vậy, độc giả hoàn toàn có thể tùy lựa chọn để quyết định mình có chi tiền cho nội dung đó hay không.

Thế nhưng, việc thu phí đọc báo điện tử tại Việt Nam vẫn còn những ý kiến trái chiều.

Thu phí đọc báo điện tử - Hướng đi được kỳ vọng Thu phí đọc báo điện tử - Hướng đi được kỳ vọng

VTV.vn - Các báo điện tử như New York Times, Financial Times hay The Economist đã áp dụng mô hình thu tiền của người đọc vài năm trở lại đây trước áp lực về doanh thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước