Thủ tục kéo dài, người mua nhà ở xã hội phải chịu giá cao

Diệu Hiền (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 11:01 GMT+7

VTV.vn - Do một số vướng mắc trong thủ tục, quy định, người mua nhà ở xã hội tại TP.HCM hiện đang phải chịu giá cao, doanh nghiệp tham gia đầu tư bị đọng vốn.

Theo Công ty Địa ốc Hoàng Quân, khi tham gia dự án nhà ở xã hội, hầu hết các doanh nghiệp bị đọng vốn trong khi khách hàng bị mua với giá thành cao do thủ tục hành chính của nhà ở xã hội thường kéo dài hơn nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, quy định mỗi dự án nhà ở xã hội chỉ bán 80%, 20% còn lại để cho thuê cũng khiến người mua gặp khó vì không phải dự án nào cũng cho thuê được.

Theo quy định, doanh nghiệp tham gia dự án nhà ở xã hội phải xây dựng các dịch vụ tiện ích như: nhà trẻ, trường học, y tế... để phục vụ người dân, điều này cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong ngày 6/10, lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Một trong những vấn đề sẽ được đề cập là vướng mắc trong triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước