Thủ tướng dự khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông tại Long An

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/03/2021 19:18 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng nay (21/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dự Lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông của tỉnh Long An.

Khu công nghiệp cầu cảng Phước Đông ở huyện Cần Đước nằm sát sông Vàm Cỏ Đông. Sắp tới, khi một bến cảng được xây dựng, khu công nghiệp này sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lên miền Đông Nam Bộ.

Ghi nhận nỗ lực của Long An trong thu hút đầu tư những năm gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phát triển các khu công nghiệp tập trung để xử lý tốt nước và chất thải sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động của Long An. Vì chỉ có thu hút được các nhà đầu tư, nhất là vào lĩnh vực công nghiệp, tỉnh mới bảo đảm được tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người dân và tăng thu ngân sách.

Do đó, Thủ tướng đề nghị, nếu các nhà đầu tư đã hưởng ứng, đến với Long An, thì các sở ngành và chính quyền địa phương phải luôn kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho họ, để mọi nhà đầu tư đến Long An đều có ấn tượng mạnh mẽ.

Thủ tướng dự khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông tại Long An - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Long An hiện nay còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh hãy phát huy truyền thống của một địa phương luôn đề xuất với Trung ương những ý tưởng mới trong phát triển; đồng thời tích cực thực hiện hợp tác, liên kết vùng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để phát triển vùng Đồng Tháp Mười.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát địa điểm xây dựng 2 nhà máy điện khí có tổng công suất 3.000 MW do liên doanh giữa Quỹ đầu tư VinaCapital và Tập đoàn năng lượng GS của Hàn Quốc đầu tư. Dự án này vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trao chứng nhận đầu tư, với số vốn lên đến 3,1 tỷ USD. Các nhà máy này sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu để phát điện, nếu cần sẽ chuyển sang sử dụng than. Khi đi vào sản xuất điện sau 3 - 4 năm nữa, mỗi năm 2 nhà máy này sẽ nộp khoảng 2.000 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh Long An.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cảng quốc tế Long An trên sông Soài Rạp, với 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu từ 30.000 đến 70.000 tấn, cùng 4 bến sà lan nội địa. Đây là điểm kết nối xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Long An và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm khoảng 20% chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.

Long An giai đoạn 2021-2030: Phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế Long An giai đoạn 2021-2030: Phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế

VTV.vn - Trong những năm gần đây, có thể nói việc phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Long An đã có những chuyển biến đáng khích lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước