Thừa thịt lợn có trách nhiệm của ngành nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/06/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Một nguyên nhân dẫn tới việc thừa thịt lợn, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT là do khâu liên kết chưa tốt, tiêu thụ chủ yếu là thịt tươi, không còn phù hợp với thực tế.

Liên quan đến vấn đề thời sự nhất đối với ngành nông nghiệp hiện nay về khủng hoảng thừa thịt lợn, ngày 13/6 tại phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã chỉ ra những nguyên nhân chính.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đưa ra một số giải pháp của ngành, liên quan đến phát triển giống chất lượng cao, các giống bản địa và phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi chi tiết nội dung qua video.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

thịt lợn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước